Thủ tướng Mozambique cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong cuộc tiếp Đại sứ Việt Nam Trần Thị Thu Thìn, Thủ tướng Mozambique Maria Benvinda Delfina Levi đã nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia, khẳng định Mozambique và Việt Nam không chỉ chia sẻ quan điểm, tầm nhìn trong nhiều vấn đề mà còn có những đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tương đồng và khả năng bổ trợ lẫn nhau.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn chào xã giao Thủ tướng Mozambique Maria Benvinda Delfina Levi. Ảnh: TTXVN phát

Thủ tướng Maria Benvinda Levi, nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Mozambique, bày tỏ sự đánh giá cao về kết quả tích cực của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước. Người đứng đầu Chính phủ Mozambique khẳng định nước này coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, nuôi trồng thủy sản, bên cạnh việc duy trì các lĩnh vực hợp tác truyền thống về y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Về phần mình, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp bà Maria Benvinda Levi nhậm chức và chúc mừng Mozambique kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập. Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Chính phủ Mozambique đạt được trong sáu tháng đầu dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính và phục hồi kinh tế.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975 - 25/6/2025), hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Mozambique đã chỉ đạo các cơ quan, bộ ngành liên quan tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique Cristóvão Artur Chume. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mozambique Cristóvão Artur Chume, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, đặc biệt trong các lĩnh vực rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó thiên tai và công nghiệp quốc phòng.

Hoàng Minh - Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.