Tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý Việt Nam - Mozambique

Chiều 28/4, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) Chakil Felizardo Aboobacar.
Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique Chakil Felizardo Aboobacar. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc và Tổng Thư ký Đảng FRELIMO Chakil Felizardo Aboobacar trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Học viện và các đối tác Mozambique trong thời gian qua.

Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với Trường Đảng Trung ương FRELIMO dưới hình thức chính gồm: Trao đổi đoàn, tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn hạn và thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai bên. Hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nội dung hợp tác giữa hai bên tập trung vào vấn đề thực tiễn hai bên cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng.

Theo đó, từ năm 2009 đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức đón 3 đoàn Giám đốc Trường Trung ương Đảng FRELIMO sang thăm và làm việc tại Học viện. Các buổi làm việc tập trung trao đổi về những kết quả hợp tác cụ thể giữa Học viện với Trường Trung ương Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO).

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Tổng Thư ký Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique Chakil Felizardo Aboobacar. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Từ 2010 đến nay, Học viện đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng cho cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng FRELIMO. Các khóa học rất thiết thực và ý nghĩa, đúng theo mục đích cũng như nguyện vọng của cán bộ Đảng FRELIMO.

Trao đổi về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc và Tổng Thư ký FRELIMO Chakil Felizardo Aboobacar nhất trí phối hợp giữa các ban, bộ ngành hữu quan hai nước tổ chức khóa đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Mozambique về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phương thức lãnh đạo của đảng, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, quản trị nông nghiệp, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chính phủ điện tử, công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác chia sẻ tri thức, giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về tri thức, kỹ năng lãnh đạo và quản trị quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường…thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học tại Việt Nam hoặc Mozambique...

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.