Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 26/8, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28/8 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thành viên của Đoàn Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam gồm: Thủ tướng Mahathir Mohamad; Bộ trưởng Ngoại giao, ông Saifuddin Abdullah; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam bà Shariffah Norhana Syed Mustaffa; Tổng Thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế, ông Lokman Hakim bin Ali; Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Văn phòng Thủ tướng, ông Roslan bin Sharif; Phó Tổng Thư ký Vụ Song phương, Bộ Ngoại giao, ông Amran bin Mohamed Zain; Quyền Thư ký Vụ Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam - Oceania, Bộ Ngoại giao, ông Abu Bakar Mamat; Phó Tổng Thư ký Cơ quan Phát triển Thương mại Malaysia, bà Sharimahton Mat Salleh; Chuyên viên đặc biệt của Thủ tướng, ông Sufi Yusni bin Md Yusoff; Trợ lý Thư ký, Vụ Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam - Oceania, Bộ Ngoại giao, ông Muhammad Zulasri Rosdi; Thư ký riêng của Thủ tướng, bà Rozlina binti Jamaluddin; Trợ lý Thư ký báo chí, ông Malek bin Redzuan.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sinh ngày 10/7/1925; trình độ học vấn: Trường Đại học Y khoa King Edward VII Singapore (Đại học Quốc gia Singapore). Quá trình hoạt động chính trị: Năm 1964, ông được bầu làm Nghị sỹ Quốc hội; năm 1971, ông là Nghị sỹ Quốc hội và được kết nạp lại vào Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO). Năm 1973, ông nắm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Năm 1975 ông là Phó Chủ tịch UMNO. Đến năm 1978, ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương. Từ tháng 7/1981-tháng 10/2003, ông trở thành Thủ tướng thứ tư của Malaysia. Từ năm 2003-2016, ông là cố vấn cho các Tập đoàn nhà nước Petronas, Proton.

Năm 2016, ông rời UMNO, thành lập Đảng Dân tộc Malaysia bản địa thống nhất (PPBM). Tháng 1/2018, ông trở thành Thủ lĩnh Liên minh đối lập Hy vọng. Từ tháng 5/2018 đến nay, ông trở thành Thủ tướng thứ 7 của Malaysia sau khi Liên minh đối lập Hy vọng giành thắng lợi tại Tổng tuyển cử.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có nhiều tiến triển thuận lợi. Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, tin cậy. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiệu quả. Sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác an ninh quốc phòng, lao động, du lịch được thúc đẩy. Hai nước phối hợp với nhau có hiệu quả tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.