Báo chí Malaysia đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Mahathir

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Phu nhân (từ ngày 26-28/8), một loạt các tờ báo lớn của Malaysia đã đăng tải các bài viết đưa tin về chuyến thăm này.

Tờ New Straits Times ngày 25/8 nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Mahathir nhằm củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội để tăng cường quan hệ thương mại song phương với mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo trên dẫn lời Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Shariffah Norhana Syed Mustaffa cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973), quan hệ song phương đã liên tục được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực. Hiện Malaysia đang là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Malaysia đồng thời đứng thứ 4 trong số các nước có quan hệ thương mại với Malaysia tại khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, Malaysia còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 12,48 tỷ USD tính đến hết năm 2018.

Theo Đại sứ Shariffah Norhana, Thủ tướng Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thảo luận về quan hệ song phương nhằm thúc đẩy các phương thức hợp tác mới trong một loạt lĩnh vực, như thương mại và công nghiệp, an ninh, giáo dục và nông nghiệp, bên cạnh các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Trong lịch trình, Thủ tướng Mahathir dự kiến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc và có bài phát biểu với sinh viên Việt Nam về quá trình chuẩn bị của Malaysia trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Mahathir cũng có kế hoạch thăm nhà máy sản xuất ô tô Vinfast và thăm Khu công nghiệp Nội Bài được quản lý bởi liên doanh hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia, nơi ông tham dự lễ khởi công trong chuyến thăm Việt Nam năm 1998.

Trước đó, Hãng thông tấn Bernama đã có bài phỏng vấn  Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mahathir.  Bernama dẫn lời Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho hay chuyến thăm lần này tới Việt Nam của Thủ tướng Mahathir có ý nghĩa quan trọng, giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Đại sứ, chuyến thăm có thể góp phần thúc đẩy hai bên đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2020, như đã được vạch ra trong Kế hoạch Hành động Việt Nam – Malaysia cho giai đoạn 2017 – 2019. Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước đạt được nhiều tiến bộ, song hai bên vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ này, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Ngoài ra, nhiều tờ báo khác như Malaysiakini, The Sun Daily… cũng đưa tin về chuyến thăm. Các báo khẳng định, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Malaysia, đồng thời cho rằng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Mahathir sẽ giúp hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và giải quyết một số các vấn đề còn tồn đọng trong thời gian qua.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.