Thủ tướng làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Chiều 20/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 50 căn nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 500 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chú thích ảnh

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia sẻ và tri ân những người đã tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chịu nhiều mất mát đau thương. Thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo vì nạn nhân chất độc da cam của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, thiết thực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần vào công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng đề nghị, Hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học và Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Hội cần bám sát nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội, xác định trọng tâm, trọng điểm và giải pháp thực hiện cụ thể theo tinh thần “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi” như lúc sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

Cùng với đó, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, trong đó tập trung tuyên truyền về dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam cả trong nước và quốc tế, làm cho nhân dân trong nước và thế giới hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam, về công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở, gắn bó với nạn nhân; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công tác cho cán bộ Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình với Hội, đồng cảm với nạn nhân như với người thân của mình. Hội kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các chính sách, chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam.

Cụ thể, Hội chú trọng công tác huy động các nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội cần làm tốt vai trò quy tụ nhân tâm, kết nối cộng đồng, động viên toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trước mắt chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho nạn nhân chất độc da cam. Hội kịp thời động viên, cổ vũ, khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các hình ảnh về hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát huy tốt tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam", đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin  đã có bước phát triển nhanh, hình thành hệ thống tổ chức hội thành viên ở tỉnh, huyện và cơ sở; hoạt động hiệu quả, uy tín và vị thế được khẳng định. Hội thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu và đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng nguồn lực trong những năm qua đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng, riêng năm ngoái đạt 370 tỷ đồng góp phần giúp đỡ nạn nhân và gia đình giảm bớt khó khăn, vơi đi nỗi đau, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, các hoạt động đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam được Hội tiến hành với nhiều hình thức phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo sự quan tâm, chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Sức mạnh tổng hợp đó đã tác động đến Chính phủ Hoa Kỳ về nhận thức và trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 500 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 50 nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.