Thủ tướng Israel tiết lộ về đòn đánh vào chương trình hạt nhân của Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran tháng trước đã làm suy yếu khả năng phòng thủ và sản xuất tên lửa của nước này, đồng thời đánh trúng một thành phần trong chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 18/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết có một thành phần cụ thể trong chương trình hạt nhân của họ đã bị tấn công trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hôm 26/10 vừa qua và “điều này không phải là bí mật”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu thừa nhận rằng con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân của Iran vẫn chưa bị chặn đứng.

Thủ tướng Israel nói: “Chúng ta vẫn sẽ bị thử thách về khả năng ngăn chặn chương trình hạt nhân (của Iran). Điều này không phải là bí mật, nó đã được công bố. Có một thành phần cụ thể trong chương trình hạt nhân của họ đã bị tấn công trong cuộc tấn công này (cuộc tấn công của Israel vào Iran ngày 26/10)”.

Phát biểu nêu trên của ông Netanyahu được trong một phiên họp được Quốc hội Israel triệu tập để thảo luận về việc 101 con tin vẫn bị Hamas giam giữ kể từ khi tổ chức này thực hiện cuộc tấn công vào các cộng đồng biên giới Israel vào ngày 7/10/2023.

Trong phiên họp, các nghị sĩ đối lập đã la ó và một số người bị yêu cầu rời khỏi hội trường. Gia đình các con tin đang theo dõi cuộc thảo luận từ khán đài cũng được yêu cầu rời khỏi khu vực này.

Trước đó vào ngày 26/10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã ba đợt không kích đã nhắm vào các nhà máy sản xuất tên lửa và các cơ sở khác gần Tehran và phía Tây Iran nhằm trả đũa việc Iran bắn hơn 200 tên lửa vào Israel vào ngày 1/10.

Về phần mình, Iran đã hạ thấp tầm quan trọng cuộc tấn công của Israel, cho rằng máy bay chiến đấu của Israel sử dụng đầu đạn “rất nhẹ” để tấn công các hệ thống radar biên giới ở các tỉnh Ilam, Khuzestan và xung quanh Tehran. Cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters ngày 28/10, ột nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, cuộc không kích của Israel vào hai hôm trước đã đánh trúng một tòa nhà thuộc chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hiện đã ngừng hoạt động của Iran. Ngoài ra, ông và một nhà nghiên cứu khác nhận định các cơ sở dùng để pha trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa cũng bị tấn công.

Đánh giá này dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại và được đưa ra bởi David Albright, cựu thanh tra vũ khí của Liên hợp quốc, và Decker Eveleth, nhà phân tích tại CNA, một tổ chức nghiên cứu ở Washington.

Cả hai cho biết Israel đã tấn công các tòa nhà tại Parchin, một khu phức hợp quân sự lớn gần Tehran. Theo Eveleth, Israel cũng nhắm vào Khojir, một địa điểm sản xuất tên lửa quy mô lớn gần Tehran.

Theo các nhà phân tích, những tòa nhà bị phá hủy bao gồm các cơ sở trộn nhiên liệu rắn, vốn là thiết bị công nghệ cao và khó thay thế. Các thiết bị này được Iran nhập khẩu với chi phí lớn và được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

Cuộc tấn công của Israel không chỉ làm gián đoạn khả năng sản xuất tên lửa hiện tại của Iran, mà còn gây khó khăn trong việc khôi phục năng lực này trong tương lai gần. Các chuyên gia cho rằng đây là một đòn chiến lược, làm suy giảm đáng kể khả năng tấn công bằng tên lửa của Iran trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực.

Mặc dù Iran phủ nhận ảnh hưởng của các cuộc không kích, những hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại có thể sẽ làm chậm đáng kể tiến trình sản xuất tên lửa của nước này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/TOI)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.