Vụ bắn pháo sáng vào nhà riêng của Thủ tướng Israel: Bước leo thang nguy hiểm

Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) và lực lượng cảnh sát cho biết hai quả pháo sáng đã được bắn về phía nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở thị trấn Caesarea và rơi xuống sân vào tối 16/11 (theo giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Caesarea bị tấn công bằng pháo sáng. Ảnh chụp màn hình video/The Times of Israel

Theo tờ The Times of Israel, vụ việc không gây thiệt hại. Tuyên bố chung từ các cơ quan an ninh Israel nhấn mạnh rằng Thủ tướng Netanyahu và gia đình ông không có mặt tại ngôi nhà vào thời điểm đó.

“Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra. Đây là một vụ việc nghiêm trọng, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm”, thông cáo chung của cảnh sát Israel và Shin Bet cho biết.

Vụ tấn công đã bị giới chức chính trị lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid và Chủ tịch Đoàn kết quốc gia Benny Gantz đều đưa ra tuyên bố chỉ trích vụ việc và kêu gọi lực lượng thực thi pháp luật “đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý”.

Người đứng đầu đảng Yisrael Beytenu, ông Avigdor Liberman cho biết vụ việc cho thấy tình trạng leo thang nỗ lực gây tổn hại đến các thể chế dân chủ của Nhà nước Israel.

“Cần ủng hộ toàn diện Shin Bet và Cảnh sát Israel trong cuộc điều tra. Những kẻ liên quan phải bị đưa ra xét xử”, ông Liberman nói thêm.

Video nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu bị tấn công bằng pháo sáng (Nguồn: X):

Tổng thống Isaac Herzog cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Tổng thống Herzog cho biết ông đã thảo luận với Giám đốc Shin Bet Ronen Bar và nhấn mạnh cấp thiết phải điều tra và xử lý những kẻ chịu trách nhiệm về vụ việc càng sớm càng tốt.

Theo Tổng thống Herzog, Giám đốc Shin Bet đã báo cáo với ông rằng vụ việc được coi là leo thang nguy hiểm và đang được xử lý hết sức nghiêm túc.

“Không được phép để ngọn lửa leo thang. Tôi một lần nữa cảnh báo về gia tăng bạo lực trong phạm vi công cộng”, ôngHerzog tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin lên án vụ việc, gọi đây là mắt xích mới nhất trong chuỗi hành động bạo lực và vô chính phủ, mục đích là ám sát Thủ tướng và lật đổ chính phủ được bầu bằng một cuộc đảo chính bạo lực.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir tuyên bố hành động kích động chống lại Thủ tướng Netanyahu đã vượt qua mọi ranh giới và sự cố này đã vượt qua một “lằn ranh đỏ” khác.

“Hôm nay là một ngọn lửa và ngày mai là hỏa lực”, ông Gvir nói, kêu gọi chấm dứt các hành động kích động chống Thủ tướng Netanyahu và gia đình ông.

Đồng tình với ông Gvir, Bộ trưởng Nhà ở Yitzchak Goldknopf tuyên bố rằng vụ việc này “là hậu quả trực tiếp của hành động kích động chống Chính phủ Israel và nhà lãnh đạo của nước này, vốn đã lan rộng khắp đất nước trong những tháng gần đây”.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nhấn mạnh bạo lực đang làm xói mòn nền tảng dân chủ của Israel, đồng thời kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật và lực lượng an ninh phải tỉnh táo và hành động trước khi quá muộn.

Hiện ông Netanyahu chưa bình luận về vụ việc lần này.

Nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở Caesarea đã bị hư hỏng nhẹ trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Hezbollah vào tháng trước. Sau cuộc tấn công đó, chính phủ đã yêu cầu bổ sung các biện pháp an ninh tại khu vực này.

Hải Vân/Báo Tin tức (ToI)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.