Thủ tướng Hungary kêu gọi 'ngừng bắn' không chỉ giữa Nga với Ukraine mà cả với Mỹ

Thủ tướng Hungary cho rằng EU không nên thay thế năng lượng Nga bằng nguồn cung từ Mỹ, đồng thời kêu gọi "ngừng bắn" không chỉ giữa Nga với Ukraine mà cả với Washington.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham dự buổi đối thoại ở Berlin, Đức. Ảnh: hungarytoday.hu

Theo nhật báo Hungrary (hungarytoday.hu) ngày 12/10, Thủ tướng nước này Viktor Orbán đã chỉ trích nặng nề các biện pháp trừng phạt "tai hại" của EU đối với Moskva và kêu gọi ngừng đối đầu ngay lập tức.

“Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga đã gây ảnh hưởng tai hại”, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trong một cuộc thảo luận tại Berlin, lưu ý rằng chính sách trừng phạt của Brussels đang "bỏ qua lợi ích của châu Âu" và "phá hủy" nền kinh tế Đức cũng như Hungary, trong khi giúp Moskva thu được nhiều lợi nhuận hơn sau 6 tháng bán các nguồn năng lượng.

Ông Orbán nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chỉ nên được áp đặt "một cách thông minh và chỉ từ vị thế của bên mạnh hơn", giải thích rằng chính sách của Brussels dẫn đến tình trạng “một người lùn trừng phạt một người khổng lồ” và “nếu EU có các biện pháp trừng phạt đúng đắn, giá năng lượng sẽ không cao ngất trời”.

Nhà lãnh đạo Hungary cho cho biết trong dài hạn, châu Âu không nên thay thế sự phụ thuộc năng lượng của Nga bằng năng lượng của Mỹ, bởi vì châu Âu còn có nhiều sự lựa chọn về nguồn cung khác, từ đó EU có thể quyết định dựa trên cơ sở của các tính toán kinh tế hoặc chính trị.

"Chúng tôi không muốn thay đổi người phụ thuộc, chúng tôi muốn độc lập", ông Orbán khẳng định.

Liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang ở Ukraine, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh rằng “Hungary là một phần phe ủng hộ hòa bình”, hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình và ngừng bắn ngay lập tức.

“Lệnh ngừng bắn không chỉ giữa Ukraine và Nga, mà là cả giữa Mỹ và Nga. Thực tế quyền lực cho thấy rằng lệnh ngừng bắn ở Ukraine phải được thương lượng với phía Mỹ”, ông Orbán nêu rõ.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.