Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Toàn văn bức Thư như sau:
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

"Thân ái gửi: Đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt, là dịp đồng bào dân tộc Khmer đón mừng năm mới, thêm tuổi, thêm may mắn, cầu chúc cho vạn sự tốt lành và mùa màng bội thu. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và mong những điều an lành, tốt đẹp nhất đến với đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Năm 2020 vừa qua, trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, với sự nỗ lực phấn đấu và vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, thuộc nhóm 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao. Lần đầu tiên chúng ta có một Đề án và một Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặt ra nhiều mục tiêu thiết thực để giải quyết những vấn đề cấp thiết, cấp bách nhất cho đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân tại vùng miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã thành công tốt đẹp, càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào 54 dân tộc anh em đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn kể trên là công lao chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp công sức quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Trong bối cảnh tình hình quốc tế và các vấn đề an ninh phi truyền thống còn tiềm ẩn nhiều thách thức, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, tôi tin rằng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào dân tộc Khmer sẽ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa, phát huy những bản sắc, phong tục truyền thống tốt đẹp của mình. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao thể lực và trí lực, chăm chỉ lao động sản xuất, phấn đấu giành được nhiều thành công to lớn, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Xin chúc đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 thật an toàn, vui tươi và hạnh phúc".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.