Cần Thơ: Chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị A Char, Ban quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. 

Sáng 9/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và đại diện các cơ quan, ban ngành thành phố đã tổ chức 3 đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tại các cơ sở tôn giáo, thờ tự của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ như: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, chùa Munirangsay, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, chùa Pothisomron, chùa Serayvongsa...

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị A Char, Ban quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. 

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ mong muốn, đồng bào dân tộc Khmer mà nòng cốt là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị A char, Ban quản trị các chùa... tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới… 

Theo ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, năm nay là năm đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức tết Quân - Dân tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer thuộc địa bàn quận Ô Môn vào tối 10/4 nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, nhằm tạo sự gắn kết quân - dân ngày càng khăng khít hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tặng quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN.

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 19.600 đồng bào Khmer, chiếm 62,8% trên tổng số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Năm 2020, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết, hỗ trợ cho hàng chục hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thành phố cũng rất quan tâm thực hiện việc giữ gìn, khôi phục, phát huy bản sắc dân tộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào Khmer vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta của đồng bào. Bên cạnh đó, Cần Thơ thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer như: Tổ chức cho người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất ở các tỉnh, thành bạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các vị có uy tín...

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đến cuối năm 2020, số hộ nghèo của đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ còn 72 hộ, giảm 100 hộ so với năm 2019; số hộ cận nghèo còn 575 hộ, giảm 120 hộ so với năm 2019.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.