Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp Việt tại Kazakhstan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh trong nước và tại các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Nhân dịp ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á – Âu tại Cộng hòa Kazakhstan, chiều tối 30/5 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh trong nước và tại các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp Việt tại Kazakhstan ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan Bảo tàng Quốc gia ở Thủ đô Astana. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các cơ quan liên quan tổ chức buổi gặp mặt; nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế rất quan trọng vì đây FTA đầu tiên của Liên minh Kinh tế Á-Âu với đối tác bên ngoài. Hiệp định này là một bước tiến quan trọng, đưa quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu lên tầm cao mới, hợp tác chặt chẽ và bổ trợ cho nhau cùng phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ việc đàm phán thành công FTA mới chỉ là bước đầu, tuy nhiên việc triển khai của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, sáng tạo và cùng cố gắng của Chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành của Việt Nam cần có những chương trình hành động cụ thể nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển đầu tư, kinh doanh; chủ động phát triển dịch vụ ngân hàng tạo thuận lợi cho việc thanh toán thương mại, vốn đang là một khâu cản trở, rủi ro cho các doanh nghiệp hiện nay.
Chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi, phân tích những khó khăn, thách thức của việc triển khai hiệp định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu cần xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi với các doanh nghiệp trong nước. Nhất là việc hình thành hệ thống phân phối sản phẩm, giảm thiểu rủi ro về thanh toán bởi Liên minh Kinh tế Á-Âu không phải là một thị trường dễ tính.
Các doanh nghiệp cũng cần tuân thủ những thủ tục pháp lý quốc tế để bảo đảm quyền lợi trong các hợp đồng kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng dựa trên các cam kết và chuẩn mực quốc tế.
Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam trong nước cũng như tại nước ngoài sẽ thực hiện thành công Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, người dân và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và các quốc gia đối tác trong Liên minh.
Cũng trong đêm 30/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Astana, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Kazakhstan và lên đường thăm chính thức Cộng hòa Algeria theo lời mời của Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal.
Trong thời gian hai ngày công tác tại Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu tại thị trấn Burabai. Bên lề lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp gỡ với thủ tướng 5 quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu; hội kiến Tổng thống Kazakhstan; gặp Chủ tịch Ban Thường trực Liên minh Kinh tế Á- Âu. 
Tại thủ đô Astana, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt; tiếp đại diện lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Kazakhstan và gặp mặt doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.