Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan

Nhân dịp chuyến công tác tại Cộng hòa Kazakhstan, tại thủ đô Astana, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan - Kazmunaigaz - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nước này.
Nhân dịp chuyến công tác tại Cộng hòa Kazakhstan, chiều 30/5, tại thủ đô Astana, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan - Kazmunaigaz - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nước này.
Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan ảnh 1

Lễ ký hợp tác thăm dò, khai thác và cung cấp dịch vụ dầu khí giữa PVN và Công ty KazTransGas (thuộc Tập đoàn KazMunaiGaz). Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam và Kazakhstan có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp. Hai bên tiếp tục phát huy những thế mạnh và tiềm năng của hai nước để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Đề cập đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu vừa được ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia Liên minh đạt hiệu quả cao hơn, trong đó có quan hệ Việt Nam và Kazakhstan.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Kazmunaigaz và PetroVietnam đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, thăm dò, khai thác dầu khí, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên và mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị ngoài các hoạt động thăm dò, khai thác các dự án dầu khí, Kazmunaigaz và PetroVietnam cũng cần xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác trong việc cung cấp các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động dầu khí. 
Hai bên cũng có thể xem xét, hợp tác trong các dự án tại Kazakhstan, Việt Nam hoặc cùng hợp tác ở các nước thứ ba, nơi các bên đang có những dự án cụ thể. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chính phủ và Nhà nước Việt Nam cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Kazakhstan khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kazakhstan khẳng định Kazmunaigaz sẵn sàng hợp tác với PetroVietnam trong việc triển khai thăm dò, khai thác dầu khí; đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, hoạt động hợp tác với PetroVietnam trong thời gian tới.
Sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta đã cùng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác về thăm dò, khai thác và cung cấp dịch vụ dầu khí giữa PetroVietnam và Tập đoàn Kazmunaigaz.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.