Thủ tướng Canada có thể đã thay đổi lập trường về Trung Quốc sau căng thẳng với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng hiện nay Canada dễ làm việc với Trung Quốc hơn so với nước láng giềng và đối tác thương mại lớn nhất của mình là Mỹ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 16/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 17/1, theo giờ địa phương, cho biết trong thời gian tranh cử vào tháng 4/2025, ông Mark Carney từng gọi Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Ottawa.

Tuy nhiên, lập trường này dường như đã thay đổi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ và áp đặt các mức thuế cao đối với nước này vào năm ngoái.

Vào hôm 16/1, ông Carney đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, trở thành nhà lãnh đạo Canada đầu tiên thăm quốc gia châu Á này sau tám năm. Trước đó, quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng trong thời gian dài.

Khi được các nhà báo hỏi về tình trạng hiện nay của quan hệ giữa Ottawa với Washington và Bắc Kinh, Thủ tướng Canada cho biết: “Với Mỹ, mối quan hệ của chúng tôi, điều này không phải là một nhận định mới, phức tạp hơn rất nhiều, sâu sắc hơn và rộng lớn hơn so với quan hệ với Trung Quốc”.

Người đứng đầu chính phủ Canada nói thêm: “Nhưng đúng vậy, xét về cách mà quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc đã tiến triển trong những tháng gần đây, thì nó dễ đoán hơn và có thể thấy được những kết quả cụ thể từ đó”.

Vào ngày 16/1, Bắc Kinh và Ottawa đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm cắt giảm thuế đối với xe điện và hạt cải dầu.

Ông Carney bày tỏ hy vọng Canada có thể hình thành “một quan hệ đối tác chiến lược mới” với Trung Quốc, trong khi ông Tập Cận Bình cũng hoan nghênh một “bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc - Canada.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không bận tâm việc nhà lãnh đạo Canada tìm cách xích lại gần Bắc Kinh, quốc gia mà Washington coi là đối thủ địa chính trị chính.

Tổng thống Mỹ nói: “Không sao cả. Đó là điều ông ấy (Carney) nên làm. Ý tôi là, việc ký được một thỏa thuận thương mại là điều tốt cho ông ấy. Nếu ông có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc, thì ông nên làm điều đó”.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc xấu đi vào năm 2018 sau khi Ottawa bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei theo yêu cầu của Mỹ.

Bắc Kinh đáp trả bằng việc giam giữ hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Sau đó là việc hai bên áp đặt thuế quan trả đũa lẫn nhau.

Ông Tập Cận Bình và ông Carney lần đầu gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 32 (APEC 32) tại Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10/2025.

Khi đó, hai bên nhất trí giải quyết những “vướng mắc” trong quan hệ song phương.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.