Thủ tướng Australia khởi động chiến dịch tranh cử với cam kết tạo thêm 1,25 triệu việc làm

Ngày 29/1, Thủ tướng Australia Scott Morrison cam kết sẽ tạo thêm 1,25 triệu việc làm trong vòng 5 năm tới và chấm dứt nợ chính phủ sau một thập kỷ nữa nếu Liên minh đảng Tự do – Quốc gia cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2019.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 20/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại thành phố Brisbane, bang Queensland trong chiến dịch vận động tranh cử cho liên đảng cầm quyền, ông Morrison khẳng định các mục tiêu sẽ đạt được thông qua giai đoạn tiếp theo của kế hoạch kinh tế quốc gia đã được công bố trước đó.

Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ cung cấp một ngân sách mạnh hơn, đồng thời cam kết giảm thuế doanh nghiệp, hỗ trợ nhiều hơn cho khối doanh nghiệp nhỏ và tạo nguồn năng lượng đáng tin cậy, với giá cả phải chăng… Theo ông Morrison, một nền kinh tế mạnh sẽ trở thành nền tảng tạo thặng dư ngân sách, thúc đẩy chi tiêu cho y tế, giáo dục và cứu trợ nhân đạo. 

Ông Morrison nhấn mạnh trong năm 2018, nền kinh tế Australia thu được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực việc làm, như giảm độ tuổi lao động được hưởng phúc lợi xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm gần đây, tỷ lệ tham gia việc làm của phụ nữ đạt cao nhất và hơn 100.000 lao động trẻ có việc làm trong tài khóa 2017 - 2018. Cũng theo ông Morrison, tỷ lệ việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi 25 – 54 đã đạt trên 80% trong năm vừa qua, mức cao nhất trong lịch sử Australia.

Thủ tướng Morrison bắt đầu chuyến công du tới Queensland vào đầu tuần này, mở đầu cuộc vận động tranh cử tại một trong những bang quan trọng của Australia. Hiện Queensland đang nắm giữ 8 trong số 13 ghế bên ngoài các bang chủ chốt. Dự kiến, chính phủ sẽ công bố ngân sách 2019 vào ngày 2/4, trước khi cuộc tổng tuyển cử tại Australia diễn ra vào tháng 5/2019.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.