Thủ tướng Australia: Công đảng giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ

Ngày 31/5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo Công đảng Australia (ALP) đã giành được đủ số ghế trong Hạ viện để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang hôm 21/5 vừa qua.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước thềm cuộc họp đầu tiên với các thành viên nội các mới, Thủ tướng Albanese cho biết Công đảng đã có được 76 ghế trong tổng số 151 ghế của Hạ viện, đủ điều kiện tự thành lập chính phủ. Theo ông, con số này có thể tăng lên 77 ghế sau khi kết thúc quá trình kiểm phiếu tại khu vực bầu cử cuối cùng ở Australia.

Với đa số ghế trong Hạ viện, Công đảng của Thủ tướng Albanese sẽ có thể thông qua các dự luật mà không cần tới sự ủng hộ của 16 nghị sĩ độc lập, trong đó có nhiều người ủng hộ các chủ trương về bảo vệ môi trường, cũng như các nghị sĩ đảng Xanh.

Dự kiến, Thủ tướng Albanese sẽ hoàn thiện nội các mới của Australia trong cuộc họp với các Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ Công đảng vào tối 31/5 (giờ địa phương) và công bố các bổ nhiệm trong vài ngày tới.

Tuần trước, lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Australia, cùng với Bộ trưởng 4 bộ là Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố, Bộ Tài chính và Bộ Việc làm. Các bộ trưởng còn lại trong nội các của ông Albanese sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21/6 tới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.