Tân Thủ tướng Australia khẳng định cam kết về biến đổi khí hậu và an ninh khu vực

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đưa ra cam kết đối với an ninh khu vực và hành động về biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia khẳng định, các ưu tiên của chính phủ mới phù hợp với chương trình nghị sự của nhóm Bộ Tứ, bao gồm hành động về biến đổi khí hậu và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn thông qua đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh năng lượng và an ninh môi trường và chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ của ông sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên cho khu vực và tăng cường viện trợ nước ngoài thêm 470 triệu USD. 

Thủ tướng Albanese cũng nhấn mạnh vai trò của nhóm Bộ Tứ trong việc đối phó với các thách thức và mối đe dọa trong thế giới có nhiều bất ổn, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính quyền mới tại Australia với nhóm Bộ Tứ. 

Thủ tướng Albanese tuyên thệ nhậm chức hôm 23/5 sau khi giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa qua. Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ lần này cùng ông Albanese là Ngoại trưởng Penny Wong.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.