Tân Thủ tướng Australia chuyển trọng tâm sang các vấn đề trong nước

Ngày 26/5, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh Australia đang phải đối mặt với những khó khăn lớn về kinh tế, theo đó ông chuyển hướng tập trung sang các vấn đề trong nước. Ông Albanese đưa ra phát biểu này vài ngày sau khi nhậm chức với một chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 24/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ABC, Thủ tướng Albanese nêu rõ: “Tôi muốn một nền kinh tế vận hành vì lợi ích của người dân”.  

Trước đó, ngày 25/5, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers đánh giá tình hình tài chính của nước này hiện nay rất "tệ hại", cảnh báo rằng ngân sách của các hộ gia đình sẽ phải chịu nhiều áp lực khi lãi suất tăng để đối phó với tình trạng lạm phát tăng đột biến. 

Thủ tướng Albanese tuyên thệ nhậm chức hôm 23/5 sau khi Công đảng Australia do ông lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang. Trong cam kết tranh cử nhằm đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho Australia, ông Albanese khẳng định sẽ chú trọng tăng cường khả năng chống chịu và tự lực của nền kinh tế quốc gia, nhất là liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tập trung giải quyết những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt như lạm phát, chi phí sinh hoạt và giá nhà ở tăng cao.

Theo đó, ông cam kết ủng hộ việc tăng lương cơ bản theo kịp tốc độ lạm phát hiện đang ở mức 5,1%, triển khai chương trình hỗ trợ người dân có thể sở hữu nhà ở thông qua chính sách chính phủ đóng góp từ 30% đến 40% tiền mua nhà và tài trợ phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.