Thủ tướng Ấn Độ: Sáng kiến chia sẻ xá lợi Đức Phật với Việt Nam tạo nên hiện tượng văn hóa

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sáng kiến chia sẻ xá lợi thiêng liêng của Đức Phật với Việt Nam đã tạo nên một hiện tượng văn hóa và tâm linh, với hơn 15 triệu người đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hàng ngàn người dân, phật tử tham dự lễ cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni về chùa Tam Chúc, sáng 17/5/2025. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết, trong tập 123 của chương trình phát thanh Mann Ki Baat, Thủ tướng Modi nói: “Các bạn có thể tưởng tượng rằng ở Việt Nam, nơi có dân số khoảng 100 triệu người, hơn 15 triệu người đã được chiêm bái xá lợi của Đức Phật. Những hình ảnh và video mà tôi thấy trên mạng xã hội khiến tôi nhận ra rằng lòng sùng kính là vô hạn. Dù trời mưa hay nắng nóng, trẻ em, người già, người khuyết tật… tất cả mọi người đều xếp hàng dài hàng giờ để bày tỏ lòng thành kính. Cảm giác tôn trọng của người dân nơi đó với cuộc hành hương này sâu sắc đến mức Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu gia hạn tôn trí xá lợi Phật thêm 12 ngày nữa và Ấn Độ đã vui vẻ tán thành”.

Theo Thủ tướng Modi, sự kiện đã phát triển thành lễ hội ở Việt Nam, nhấn mạnh ảnh hưởng sâu sắc của di sản văn hóa Ấn Độ trên trường quốc tế. Việc chia sẻ xá lợi Đức Phật với Việt Nam đã nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc về văn hóa và tâm linh giữa hai nước, thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn với di sản Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ cũng khuyến khích người dân nước này tới tham quan các địa điểm Phật giáo ở bang của mình, nhấn mạnh đến sự phong phú về mặt tinh thần và văn hóa mà những chuyến thăm như vậy có thể mang lại. Việc chia sẻ xá lợi của Đức Phật với các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và Mông Cổ đã chứng minh sức mạnh của Phật giáo trong việc kết nối các nền văn hóa và quốc gia.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.