Hàng ngàn phật tử trang nghiêm cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni về chùa Tam Chúc

Sau gần 3 giờ di chuyển từ chùa Quán Sứ (Hà Nội), hơn 9 giờ sáng 17/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được trang nghiêm cung rước đến chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam – nơi sẽ tôn trí xá lợi trong 5 ngày tới.

Hàng ngàn người dân, phật tử và chư tôn đức tăng ni tham gia cung rước trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đoàn xe cung rước xá lợi Phật di chuyển an toàn, chậm rãi qua các tuyến đường, được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Dọc hai bên đường vào chùa Tam Chúc, đông đảo người dân thành kính chắp tay chờ đón xá lợi Phật.

Dự kiến, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – một trong những xá lợi Phật quý hiếm nhất thế giới, được Chính phủ Ấn Độ công nhận là bảo vật quốc gia – sẽ được tôn trí tại chùa Tam Chúc từ ngày 17 đến 21/5 để tăng ni, phật tử và du khách thập phương chiêm bái, hành lễ. Sau đó, xá lợi sẽ được cung tiễn về Ấn Độ.

Thời gian mở cửa đón khách chiêm bái từ 5 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 20/5, chùa Tam Chúc sẽ tổ chức lễ cung tiễn xá lợi và sau đó, xá lợi sẽ được rước ra sân bay quốc tế Nội Bài để trở về Ấn Độ.

Theo đại diện Khu du lịch tâm linh Tam Chúc, trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2025, du khách và phật tử đến chùa sẽ được miễn phí hoàn toàn vé đi thuyền và xe điện (mức giá hiện nay dao động từ 250.000 đến 480.000 đồng/người/lượt). Ban tổ chức huy động khoảng 300-400 xe điện và sẵn sàng sử dụng thêm xe khách nếu lượng người tăng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và đại biểu.

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng chuẩn bị khoảng 50.000 suất ăn chay miễn phí mỗi ngày để phục vụ khách thập phương. Theo ước tính của ban tổ chức, trong những ngày diễn ra sự kiện cung nghinh xá lợi, mỗi ngày chùa Tam Chúc có thể đón từ 40.000 đến 70.000 phật tử và du khách.

Không chỉ là dịp chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khách đến Tam Chúc còn được tham dự nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa như: Lễ kính mừng Đại lễ Phật đản diễn ra sáng 18/5, đêm hoa đăng cầu nguyện Quốc thái dân an, hành hương trên cung đường cầu đạo và các nghi lễ tâm linh đặc sắc khác.

Ban tổ chức khẳng định, trong suốt thời gian diễn ra đại lễ, chùa Tam Chúc không thu bất kỳ khoản chi phí nào từ người dân, du khách đến chiêm bái xá lợi. Đồng thời, nhà chùa cũng không tiếp nhận hoa, lễ phẩm cúng dường và không thực hiện các nghi thức dâng cúng tại khu vực tôn trí xá lợi, nhằm giữ gìn sự trang nghiêm tuyệt đối.

Sự kiện cung nghinh xá lợi Đức Phật về chùa Tam Chúc là một trong những hoạt động tâm linh trọng điểm nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Hình ảnh phật tử trang nghiêm cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni về chùa Tam Chúc:

Chú thích ảnh
Đoàn xe cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni khởi hành từ chùa Quán Sứ, Hà Nội vào sáng sớm ngày 17/5.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng ngàn phật tử trang nghiêm đứng hai bên đường chắp tay đón rước Xá lợi Phật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không khí linh thiêng bao trùm tại chùa Tam Chúc trong thời khắc đón Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni.
Chú thích ảnh
Chư tôn đức tăng ni cung nghinh Xá lợi Phật vào điện Tam Thế trong tiếng tụng kinh trầm hùng.
Chú thích ảnh
Một góc không gian chùa Tam Chúc rợp cờ Phật giáo trong dịp Đại lễ Vesak 2025.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghi lễ kính mừng Đại lễ Phật đản diễn ra trọng thể vào sáng 18/5 tại chùa Tam Chúc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách và phật tử được miễn phí vé thuyền, xe điện trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ.
Chú thích ảnh
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đặt trang trọng tại chính điện để phật tử chiêm bái.
Chú thích ảnh
Chùa Tam Chúc mở cửa từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày để phục vụ phật tử và du khách thập phương.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.