Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bulgaria trao đổi về hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) ngày 27/9 cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 25/9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bulgaria Tihomir Stoytchev để trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Chú thích ảnh
Quang ảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao Bulgaria đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên nhất trí đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới; khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm này, trong đó có việc tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, duy trì trao đổi đoàn cấp cao cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bộ thời gian vừa qua, nhất trí triển khai tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao trong năm 2024; tăng cường hợp tác trực tiếp giữa các đơn vị của hai bộ; xem xét việc cử cán bộ ngoại giao hai nước sang trao đổi, học tập. Hai Thứ trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), cơ chế hợp tác ASEAN-EU…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao và nhân dân Bulgaria trong thời gian qua đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở Bulgaria ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Bulgaria, đồng thời làm cầu nối hiệu quả thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.