Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Hoàng Thái Hậu Bhutan

Ngày 28/12, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Hoàng Thái Hậu Bhutan Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hoàng Thái Hậu Bhutan đến Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2012 - 2022).
Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh Hoàng Thái Hậu Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck đến thăm Việt Nam; mong rằng chuyến thăm sẽ để lại cho đoàn ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Bhutan; nhấn mạnh, mặc dù mới thiết lập quan hệ ngoại giao 10 năm, nhưng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực với điểm sáng là hợp tác du lịch. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ cảm ơn Bhutan vừa qua đã ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025; mong muốn Hoàng Thái Hậu và Hoàng gia Bhutan sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại các tổ chức của Liên hợp quốc.

Hoàng Thái Hậu Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và cho biết hết sức ấn tượng khi chứng kiến tận mắt sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Việt Nam. Hoàng Thái Hậu bày tỏ sự khâm phục đối với đất nước, con người, tinh thần Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Hoàng Thái Hậu cho biết, sau khi Bhutan mở cửa đón khách du lịch sau đại dịch COVID-19 trong năm qua, Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về số lượng khách du lịch đến Bhutan với 6.000 khách.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, hướng đến mở đường bay thẳng giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua Jigme Khesar Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.