Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thăm và làm việc tại Ghana

Từ ngày 16 - 17/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và làm việc tại Ghana.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội nhập Khu vực Kwaku Ampratwum Sarpong. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội nhập Khu vực Kwaku Ampratwum Sarpong; gặp Bộ trưởng Bộ Lương thực và Nông nghiệp Bryan Acheampong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nana Ama Dokua Asiamah - Adjei và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Clement Osei Amoako.

Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ghana, đặc biệt là về kinh tế. Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi, trong đó có Ghana; bày tỏ mong muốn tiếp tục đưa quan hệ song phương trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt là về kinh tế, qua đó thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Trên cơ sở đó, tại cuộc hội đàm, hai Thứ trưởng Ngoại giao đã trao đổi và thống nhất về nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục…, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng như Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương, tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, cơ quan đầu mối trong thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ghana.

Thứ trưởng Ngoại giao Ghana bày tỏ ngưỡng mộ thành công của mô hình phát triển kinh tế Việt Nam, chia sẻ Ghana đang triển khai nhiều chiến lược phát triển kinh tế quốc gia tham vọng, qua đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tận dụng vai trò cửa ngõ của Ghana để thâm nhập thị trường Tây Phi và các quốc gia châu Phi.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng gặp Bộ trưởng Bộ Lương thực và Nông nghiệp Bryan Acheampong. Ảnh: TTXVN phát

Về kinh tế, hai bên nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, tiếp xúc và trao đổi thông tin, cơ hội đầu tư kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của hai nước, đặc biệt là gạo và hạt điều, đồng thời mở rộng sang các mặt hàng xuất khẩu khác.

Bộ trưởng Bộ Lương thực và Nông nghiệp Ghana đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Ghana sản xuất lúa gạo, gia tăng giá trị cho các mặt hàng nông sản, tiến tới đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Thứ trưởng Công Thương Ghana chia sẻ Ghana nhập khẩu rất nhiều gạo Việt Nam do đây là mặt hàng được người dân nước này rất ưa chuộng, cả về khẩu vị và chất lượng, khẳng định sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, sản xuất tại Ghana. 

Ghi nhận những đánh giá tích cực của các đối tác Ghana về Việt Nam cũng như những kết quả trao đổi tại chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng, với thế mạnh và sự phát triển năng động của hai nền kinh tế, quyết tâm của hai nước, quan hệ Việt Nam và Ghana sẽ tiếp tục được củng cố và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.