Thủ phạm vụ tấn công 7 phụ nữ châu Á ở New York bị truy tố 'kỳ thị thù hằn'

Ngày 4/4, Chưởng lý quận Manhattan Alvin Bragg thông báo thủ phạm gây ra các vụ tấn công nhằm vào 7 phụ nữ châu Á ở New York hồi tháng 2 đã bị cơ quan công tố truy tố vì "kỳ thị thù hằn".
Chú thích ảnh
Người dân biểu tình phản đối nạn bạo lực phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 14h-21h ngày 27/2, Steven Zajonc, 28 tuổi, đã hành hung 7 phụ nữ tại các địa điểm khác nhau ở phía Đông và trung tâm đảo Manhattan trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hầu hết các nạn nhân bị thương trên mặt, trong đó có một người bị sang chấn tâm lý sau những hành vi bạo lực của đối tượng. Cảnh sát New York sau đó đã nhận dạng hung thủ thông qua camera an ninh và lời khai của các nhân viên Thư viện Công cộng New York, gần một địa điểm xảy ra vụ tấn công. Steven Zajonc bị bắt ngày 2/3 và đến nay bị truy tố các tội "tấn công cấp độ 3 với thái độ kỳ thị chủng tộc" và "quấy rối cấp độ 2".

Ông Alvin Bragg, người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ vị trí Chưởng lý quận Manhattan, cho biết cơ quan công tố quận hiện đang điều tra 27 vụ việc phạm tội nhằm vào người châu Á. Vào tháng 2, số vụ việc mà cơ quan này thụ lý là 33 vụ, mức cao nhất kể từ năm 2010. Ông Bragg cho rằng vụ tấn công 7 phụ nữ ở New York một lần nữa cảnh báo về tình trạng kỳ thị cộng đồng người gốc Á ở Mỹ.

Các vụ tấn công có động cơ kỳ thị chủng tộc đối với người châu Á đã gia tăng ở Mỹ kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Các nhà chức trách đã chỉ ra một trong những nguyên nhân là nhiều kẻ tấn công mắc chứng rối loạn tâm thần.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.