Nghi can vụ sát hại nhiều phụ nữ gốc Á ở Georgia (Mỹ) không nhận tội

Ngày 28/9, nghi can vụ nổ súng tại các trung tâm spa hồi tháng 3 vừa qua ở thành phố Atlanta, bang Georgia, đã không nhận 4 tội danh giết người và các tội danh khác.
Chú thích ảnh
Robert Aaron Long, nghi phạm các vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 16/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, luật sư của nghi can Robert Aaron Long, 22 tuổi, đã đệ đơn không nhận tội lên Thẩm phán Tòa án Tối cao hạt Fulton Ural Glanville trong phiên xử ngắn ở Atlanta, sau khi cơ quan công tố cho biết đã đề nghị mức án tử hình đối với Long cũng như mức phạt nặng đối với các tội danh tội ác thù hận, dựa trên giới tính và chủng tộc của các nạn nhân.

Trong vụ nổ súng hồi tháng 3, cơ quan công tố đã cáo buộc bị cáo Long đã sát hại tổng cộng 8 người, phần lớn gốc Á, tại 3 trung tâm spa trong và gần Atlanta. Đến tháng 7, bị cáo đã nhận 4 tội danh giết người ở hạt Cherokee và bị kết án tù chung thân không được ân xá vào tháng 8.

Loạt vụ tấn công hồi tháng 3 tại Atlanta đã làm dấy lên nhận thức về làn sóng định kiến và bạo lực đối với người gốc Á tại Mỹ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.