Thử nghiệm thuốc mới chữa viêm phổi cho kết quả khả quan

Ngày 22/5, công ty dược phẩm Sanofi (Pháp) cho biết trong thử nghiệm chữa viêm phổi ở người hút thuốc lá, thuốc trị viêm phổi Dupixent của hãng và tập đoàn dược phẩm Regeneron (Mỹ) đã cho thấy hiệu quả và kéo dài tác dụng tới 1 năm. 
Chú thích ảnh
Một logo trên không gian triển lãm của Sanofi tại hội nghị Viva Technology dành riêng cho đổi mới và khởi nghiệp tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, ngày 15/6/2022. Ảnh: Reuters

Sanofi đã giới thiệu nghiên cứu thành công này tại hội nghị của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ ở Washington vào cuối tuần trước. Thuốc Dupixent, được bào chế để chữa trị các tình trạng hen suyễn và chàm bội nhiễm,  do Sanofi phát triển chung với Regeneron.

Lãnh đạo của Sanofi phụ trách phát triển toàn cầu dược phẩm miễn dịch và chống viêm, ông Naimish Patel cho biết trong 2 tuần được sử dụng, Dupixent đã cho thấy sự cải thiện chức năng phổi của người bệnh và điều này được duy trì tới 52 tuần.

Tháng 3 vừa qua, trong báo cáo tóm tắt về thử nghiệm ở giai đoạn cuối, Sanofi cho biết thuốc Dupixent đã làm giảm 30% mức độ trầm trọng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Hãng đang tiến hành một thử nghiệm điều trị COPD tương tự lần hai để củng cố tính tin cậy của các kết quả. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu xem xét thủ tục cấp phép bây giờ hay chờ tới khi có kết quả của cuộc thử nghiệm lần hai được công bố trong nửa đầu năm 2024.

Ông Patel cho biết Sanofi sẽ trình những kết quả này lên các cơ quan thẩm quyền và thảo luận về những việc có thể làm trước khi có kết quả của cuộc thử nghiệm lần hai.

Thông tin tích cực về hiệu quả của thuốc Dupixent khả năng sẽ đem lại thêm hàng tỷ USD doanh thu cho Sanofi. Trước đó, hãng này dự đoán Dupixent sẽ tạo ra 13 tỷ euro (14,2 tỷ USD) doanh thu trong năm bán chạy nhất khi Sanofi mở rộng việc sử dụng thuốc cho điều trị chứng viêm nhiễm.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?