Argentina điều tra ba trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi bí ẩn

Trong số 9 người được xác định là nhiễm căn bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở Argentina, đã có ba người tử vong.  
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Đài BBC đưa tên các trường hợp trên đều có liên quan đến một phòng khám y tế tư nhân ở tỉnh Tucuman, Tây Bắc Argentina. 

Các nhà chức trách đã loại trừ nguyên nhân tử vong do COVID-19 và cúm thông thường, nhưng vẫn đang tiếp tục xét nghiệm các loại bệnh lây nhiễm khác.

Họ cũng đang kiểm tra các mẫu phẩu nguồn nước và máy điều hòa không khí ở địa phương trên để tìm ra nguyên nhân.

Được biết, nạn nhân tử vong thứ ba là một phụ nữ 70 tuổi, được đưa vào phòng khám trên để làm thủ thuật phẫu thuật. Các bác sĩ tin rằng bà có thể là "bệnh nhân số 0" của bệnh viêm phổi lạ này và lây nhiễm cho một số nhân viên y tế của phòng khám đó.

Căn bệnh bí ẩn này đã cướp đi sinh mạng của nhân viên đầu tiên tại phòng khám vào ngày 29/8 và  nhân viên thứ hai vào ngày 31/8. Cả hai nhân viên y tế, giống như nữ bệnh nhân 70 tuổi, đều có các bệnh nền phức tạp. 

Sáu bệnh nhân đầu tiên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng từ ngày 18 - 23/8. Những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đều đang được theo dõi chặt chẽ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tucuman, ông Luis Medina Ruiz hôm 31/8 cho biết các trường hợp đã bị tấn công bởi một căn bệnh hô hấp nghiêm trọng, gây viêm phổi hai bên giống như COVID-19. Các triệu chứng gồm sốt cao, đau nhức cơ thể và khó thở.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ đang theo dõi tình hình cùng với các cơ quan y tế Argentina. Giáo sư Paul Hunter, Giáo sư Y khoa tại Đại học East Anglia, nói với BBC rằng ở giai đoạn hiện khó, vẫn còn rất khó để khẳng định nguyên nhân gây bệnh là gì. 

Ông cho biết giới chuyên gia sẽ tìm ra nhiều câu trả lời hơn trong vòng vài ngày tới, sau khi có kết quả xét nghiệm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.