Thủ lĩnh nhóm Wagner dọa rút quân khỏi Bakhmut vì tổn thất nặng nề do thiếu đạn dược

Ông Yevgeny Prigozhin nói rằng thương vong của nhóm quân sự tư nhân Wagner ở Bakhmut sẽ "ít hơn năm lần nếu chúng tôi có nhiều đạn dược hơn". Thủ lĩnh Wagner dự đoán Ukraine sẽ phản công trước 15/5 và ông sẽ rút quân nếu không được cấp đủ đạn dược.

bakhmut.jpg
Ảnh minh hoạ: TASS

Theo trang Al Jazeera, người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga đe dọa sẽ rút quân khỏi trận chiến quan trọng ở Bakhmut ở miền Đông Ukraine khi tỷ lệ thương vong gia tăng. Trong khi đó, các nhà chức trách quân sự của Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã không thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của họ tới thành phố tiền tuyến này.

Tổn thất gấp 5 lần vì thiếu đạn

Tổn thất ở Bakhmut cao gấp năm lần so với mức lẽ ra chỉ vậy vì thiếu đạn dược - thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với blogger quân sự Nga Semyon Pegov, công bố ngày 29/4.

“Mỗi ngày chúng tôi có hàng ngàn thi thể được đặt trong quan tài và gửi về nước", ông Prigozhin nói.

Ông cho biết bản thân đã viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu yêu cầu cung cấp đạn dược càng sớm càng tốt.

“Nếu lượng đạn thiếu hụt không được bổ sung, chúng tôi buộc phải hoặc rút lui hoặc chết, để sau này không bỏ chạy như những con chuột hèn nhát", ông Prigozhin nói.

Việc rút một số tay súng khỏi Bakhmut có thể xảy ra, nhưng người đứng đầu Wagner cảnh báo rằng điều này có nghĩa là tiền tuyến của Nga sẽ sụp đổ ở những nơi khác.

Dự báo Ukraine phản công trước 15/5

Trong một tuyên bố bằng file âm thanh được đăng trên tài khoản ứng dụng nhắn tin Telegram vào tối 29/4 (theo giờ địa phương), Prigozhin cho biết ông đã mất 94 chiến binh do thiếu đạn dược.

Ông Prigozhin trước đây từng cáo buộc các lực lượng vũ trang chính quy của Nga không cung cấp cho lực lượng của ông đủ loại đạn dược mà họ cần. Ông nói: “Tổn thất sẽ ít hơn năm lần nếu chúng tôi có nhiều đạn dược hơn".

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C., cho hay chỉ huy Wagner nói rằng lực lượng của ông chỉ nhận được 800 trong số 4.000 quả đạn mỗi ngày mà họ yêu cầu với Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Prigozhin cũng dự đoán cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine sẽ bắt đầu trước ngày 15/5 và ông than phiền rằng các lực lượng Nga không khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tấn công dự kiến, theo ISW.

“Việc Prigozhin đe dọa rút khỏi Bakhmut cũng có thể chỉ ra rằng ông ta lo ngại rằng các vị trí của Nga ở hậu phương Bakhmut rất dễ bị phản công", báo cáo của ISW cho biết.

‘Con đường sống’ đến Bakhmut

Các lực lượng Nga đã cố gắng trong 10 tháng để mở đường vào khu vực tàn tích đổ nát của nơi từng là một thành phố 70.000 dân. Cuộc tranh giành ở Bakhmut được gọi là trận chiến tiêu hao do tỷ lệ thương vong cao.

Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine ở mặt trận phía Đông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang web tin tức địa phương: “Trong vài tuần, người Nga đã nói về việc chiếm giữ 'con đường sự sống' cũng như kiểm soát hỏa lực đối với con đường này. Vâng, ở đó thực sự khó khăn, nhưng các lực lượng phòng vệ đã không cho phép người Nga cắt đứt hoạt động hậu cần của chúng tôi".

“Con đường sự sống” là tuyến đường quan trọng giữa thành phố Bakhmut đổ nát và thị trấn Chasiv Yar gần đó ở phía Tây, chỉ cách nhau hơn 17km.

Ông Cherevatyi cho biết việc cung cấp lương thực, vũ khí và đạn dược vẫn được đảm bảo, các lực lượng Ukraine đang duy trì vị trí của họ dọc theo con đường và các kỹ sư cũng đã thiết lập những con đường mới tới Bakhmut. Phát ngôn viên này nói: “Tất cả những điều này cho phép chúng tôi tiếp tục nắm giữ Bakhmut".

Theo các nhà phân tích quân sự, nếu Bakhmut thất thủ, Chasiv Yar có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo bị Nga tấn công, mặc dù thành phố này nằm trên vùng đất cao hơn và lực lượng Ukraine được cho là đã xây dựng các công sự phòng thủ gần đó.

Giới chức Ukraine đã quyết bảo vệ Bakhmut bất chấp nhiều tổn thất tại đây với lý do ngăn lực lượng Nga có được bàn đạp để tấn công các khu vực khác của Ukraine.

Thu Hằng (Al Jazeera)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.