Quan chức quân đội Ukraine liên tiếp lên tiếng về vụ tấn công kho dầu trên Bán đảo Crimea

Hai quan chức thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lần lượt bình luận về vụ nổ hôm 29/4 và đám cháy quy mô lớn tại một kho chứa dầu ở Sevastopol trên Bán đảo Crimea mà Liên bang Nga sáp nhập năm 2014.
Chú thích ảnh
Khói đen cuộn lên từ đám cháy kho dầu ở Crimea bao phủ một vùng rộng lớn. Ảnh: Telegram

Sáng 29/4, một cơ sở chứa dầu ở thành phố Sevastopol trên Bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) đã bốc cháy dữ dội, nhưng không gây ra thương vong.

Thống đốc thành phố cảng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhaev, sau đó cho biết kho chứa dầu trở thành mục tiêu tấn công của ít nhất hai máy bay không người lá.

Chiếc đầu tiên đã bị binh sỹ bảo vệ kho dầu bắn hạ, nhưng chiếc thứ hai đã vượt qua được hàng rào bảo vệ và gây ra đám cháy lớn.

Bình luận về vụ việc ngày 30/4, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk, cho rằng việc phá hoại hệ thống hậu cần (của Nga) là một trong những yếu tố chuẩn bị cho các hành động tích cực của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Trong một phát biểu trên bản tin chung quốc gia 24/7 được Ukrainian News trích dẫn, bà Humeniuk nhấn mạnh việc này là để làm làm suy yếu các nguồn lực (của Nga), “chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực trên diện rộng mà mọi người đều mong đợi”.

Liên quan tới vụ tấn công này, hãng tin Reuters của Nga ngày 30/4 cho biết các quan chức Ukraine thường không nhận trách nhiệm về các vụ nổ tại các địa điểm quân sự ở Crimea, mặc dù đôi khi họ ăn mừng bằng cách sử dụng ngôn ngữ uyển chuyển.

Andriy Yusov, một quan chức quân đội Ukraine, không nói Ukraine đã thực hiện vụ tấn công. Thay vào đó, ông Yusov nói với đài RBC Ukraine rằng vụ nổ là "sự trừng phạt của Chúa" đối với cuộc tấn công của Nga vào thành phố Uman của Ukraine hôm thứ 28/4 khiến nhiều người thiệt mạng.

Đài RBC Ukraine dẫn lời ông Yusov nhấn mạnh: "Sự trừng phạt này sẽ kéo dài. Trong tương lai gần, tốt hơn hết là tất cả cư dân của Crimea bị chiếm đóng tạm thời không nên ở gần các cơ sở quân sự và cơ sở cung cấp cho quân đội của kẻ xâm lược".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Kiev sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Uman phải chịu trách nhiệm càng sớm càng tốt.

Trước đó vào hôm 28/4, thông tin cho hay phía Nga đã phóng 23 tên lửa hành trình từ máy bay chiến lược và 21 quả trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, chỉ có hai quả tên lửa tấn công thành phố Uman ở Cherkasy Oblast, làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Trong một bản đánh giá đưa ra ngày 29/4 trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng, tình báo Anh lưu ý rằng tấn công vào hôm trước (28/4) là cuộc tấn công lớn đầu tiên của Liên bang Nga kể từ đầu tháng 3, cho thấy Moskva bắt đầu chiến thuật tấn công tầm xa.

Điểm đáng chú ý trong đợt tấn công này không phải là việc phía Nga sử dụng ít tên lửa hơn so với các cuộc tấn công trong mùa đông mà dường như tên lửa của Nga không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Thay vào đó, tình báo Anh cho rằng có khả năng thực tế là phía Nga đang cố gắng nhằm mục tiêu vào các đơn vị dự bị của Ukraine và các vật tư quân sự gần đây được cung cấp cho Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.