Thu hồi 67,5 ha đất để kéo dài đường băng sân bay Vinh

Ngày 10/9, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã có quyết định thu hồi 67,5 ha đất tại các phường Vinh Phú, Vinh Hưng và xã Nghi Lộc để thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh lên 3 km.
Chú thích ảnh
Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Dự án “Kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh" do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất, có tổng vốn đầu tư hơn 545 tỷ đồng, nhằm kéo dài thêm 600 m đường băng hiện hữu, nâng tổng chiều dài lên 3 km, qua đó đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, tầm xa, thường khai thác trên các đường bay quốc tế hoặc xuyên lục địa như Boeing 787, 777 hay Airbus A350.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III/2025, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý IV/2025 và hoàn thành thi công trong vòng 6 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng.

Việc nâng chiều dài đường băng lên 3 km được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội thu hút đường bay quốc tế, tăng tần suất khai thác và nâng tầm vị thế của sân bay Vinh, một trong những cảng hàng không quan trọng bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Hiện nay, Cảng hàng không Quốc tế Vinh chỉ có một đường cất, hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45m, quy mô chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320/A321 (máy bay code C) hoặc tương đương.

Ngoài dự án kéo dài đường băng, ACV cũng đang triển khai 3 dự án trọng điểm khác tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh gồm: mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; cải tạo Nhà ga hành khách T1 và nâng cấp đường băng hiện hữu, với tổng vốn hơn 925 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2025, sân bay Vinh tạm dừng toàn bộ hoạt động bay để phục vụ 3 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng lớn do ACV làm chủ đầu tư gồm sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn; cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo nhà ga hành khách T1.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.