Thu hồi 2 triệu m2 đất cho cao tốc Bến Lức – Long Thành

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được xây dựng với chiều dài toàn tuyến khoảng 57,8 km. Để giao mặt bằng cho dự án, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thu hồi gần 2 triệu m2 đất.
Ngày 7/5, tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam và các địa phương liên quan về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Thu hồi 2 triệu m2 đất cho cao tốc Bến Lức – Long Thành ảnh 1

Sơ đồ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua Long An, TP.HCM, Đồng Nai. Ảnh: baodautu.vn

Bến Lức - Long Thành là một trong 16 tuyến cao tốc thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được xây dựng với chiều dài toàn tuyến khoảng 57,8 km. Trong đó, đoạn đi qua địa phận tỉnh Long An là 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km, tỉnh Đồng Nai 28,7 km. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với tốc độ thiết kế 120 km/h, gồm 8 làn xe. Dự án do Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Khi triển khai, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đi qua địa bàn hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai.Tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay dự án đã được tỉnh thông báo thu hồi đất và duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giao mặt bằng cho dự án. Để giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thu hồi gần 2 triệu m2 đất. Trong đó, dự án đi qua địa bàn huyện Nhơn Trạch có tổng chiều dài 22,5km và phải thu hồi 1,6 triệu m2 đất của 818 hộ dân và đơn vị để nhường cho dự án. Đến thời điểm này, Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện Nhơn Trạch đã kiểm kê 768 hộ và cá nhân để tiến hành các bước bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Tại huyện Long Thành, dự án đi qua địa bàn với chiều dài 5,5 km và sẽ chiếm trên 362.000 m2 đất. Hiện, huyện Long Thành đã kiểm kê được 176 hộ và 2 đơn vị.Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thiện việc kiểm kê đối với những trường hợp còn lại trước ngày 20/5; đồng thời, lập phương án bồi thường đối với những trường hợp đã xác nhận xong chủ quyền đất; khẩn trương xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo bố trí cho các hộ thuộc diện trên. Tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị giải quyết bồi thường hỗ trợ cho dân trước ngày 30/9 để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.