Thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Đắk Lắk

Ngày 19/5, toàn bộ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 với tổng chiều dài hơn 90 km đã chính thức thông xe toàn tuyến sau khi 2 dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã được xây dựng hoàn thiện và thông xe những km cuối cùng.
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Đắk Lắk ngày đầu thông xe toàn tuyến. 

Theo đó, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cao tốc thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong và Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cao tốc thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã đồng loạt đưa vào vận hành chính thức 32 km cao tốc còn lại sau khi đã đưa vận hành 58 km vào ngày 30/4 vừa qua.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, cơ bản chấp thuận khai thác sau khi khắc phục một số ký nghĩa nhỏ về hệ thống an toàn giao thông để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào vận hành khai thác.

Mặc dù thông xe toàn tuyến, nhưng tại hai thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chưa tổ chức thu phí do các nhà thầu đang thi công, xây dựng, lắp đặt trạm thu phí tại các nút giao. Sau khi hoàn thành, các đơn vị sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC) đầu vào đa làng tự do (không có barie) và đầu ra đơn làng (có barie).

Các đơn vị chủ đầu tư cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thông tin người dân để lưu thông được thuận tiện, an toàn; đồng thời, cơ quan liên quan hỗ trợ cử lực lượng phối hợp xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Chú thích ảnh
Một nút giao thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk. 

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, gồm: ống hầm giao thông; hệ thống cảm biến, viễn thông, điều khiển, thu phí tự động, kiểm tra tải trọng; xử lý khắc phục tình trạng sạt trượt và thực hiện công tác bảo hành dự án.

Như vậy, hai dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành và thông xe toàn tuyến đã góp phần giảm thời gian đi lại cho các phương tiện giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, vào dịp 30/4, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một số đoạn. Một số đoạn còn lại chưa thi công hoàn thiện, bị vướng mặt bằng cần được xử lý an toàn. Sau đó, các đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thiện dự án này trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

Ngày 23/10, tại Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026, TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới các chương trình hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, tăng cường kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông chiến lược. Dự kiến cuối năm 2026, thành phố khởi công 3 tuyến metro từ nguồn đầu tư công, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng.