Thông tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ

Sáng 31/1, tại thị trấn La Hai, (huyện miền núi Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên đã diễn ra lễ thông tuyến dự án Tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ, chấm dứt thực trạng chia cắt giao thông giữa miền núi với đồng bằng tại đây khi có mưa lũ lớn.
Thông tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ ảnh 1

Các đại biểu cắt băng thông tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ.

Theo thiết kế, dự án Tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ có tổng chiều dài hơn 1km nằm trên ĐT641, gồm phần cầu và đường dẫn hai bên. Trong đó, phần đường dẫn hai bên có chiều dài khoảng 792m, nền đường rộng 15m, mặt đường rộng 7m bằng bê tông xi măng.

Phần cầu được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu có chiều dài khoảng 254m, khổ cầu 12m. Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 104 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu cho các dự án cấp bách và được khởi công từ tháng 7/2014.

Công trình này thay thế cầu La Hai cũ được xây dựng khá lâu, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị ngập gây ách tắc giao thông nhiều ngày không chỉ trong mùa mưa bão, mà cả những tháng mùa hè khi có mưa lớn.

Ngoài ra, công trình còn kết hợp với các cầu trên tuyến quốc lộ 19C, tạo mạng lưới giao thông thông thoáng, liên kết các huyện miền núi và đồng bằng của tỉnh Phú Yên với tỉnh các tỉnh miền Trung-Tây nguyên.

Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tuyến thoát lũ, cứu nạn vượt sông Kỳ Lộ đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong thông thương hàng hóa, vận chuyển nông sản và nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân các huyện Đồng Xuân và Tuy An.

Công trình này còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, hướng đến phát triển thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân thành đô thị lại 4 sau năm 2020…

Tin, ảnh: Vũ Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.