Miền Trung kiên cường ứng phó với mưa to, lũ lớn

Tính đến ngày 17/10, các tỉnh miền Trung đã sơ tán, di dời tổng cộng 2.110 hộ/8.580 người từ các vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn.
Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm túc Công điện 1616 ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 79 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, triển khai toàn diện công tác ứng phó với mưa lũ.
Miền Trung kiên cường ứng phó với mưa to, lũ lớn ảnh 1

Bão số 11 gây nhiều thiệt hại tại Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh đã trực tiếp đi xuống các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với lũ, an toàn hồ chứa, sơ tán dân tại các trọng điểm, khu vực xung yếu.Tính đến ngày 17/10, các tỉnh miền Trung đã sơ tán, di dời tổng cộng 2.110 hộ/8.580 người từ các vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Cụ thể như tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng an ninh, quân sự cùng các cấp chính quyền tổ chức di dời 1.450 hộ dân với gần 6.000 người ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn đến nơi an toàn. Đồng thời huy động các lực lượng cùng phương tiện đến các huyện này hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.Trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa trên diện rộng, mực nước ở các hồ đập trên địa bàn ngày một dâng cao, có 92 hồ đập trong tình trạng mất an toàn, tập trung tại một số huyện phía Nam của tỉnh. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ đập, đê điều; trong đó đặc biệt lưu ý đối với các hồ đập chứa nước mất an toàn. Tại những hồ này, tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư chủ động xử lý khi có sự cố, vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế. Chiều 17/10, Khu Quản lý đường bộ 4 cho biết, Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến, mọi phương tiện tham gia giao thông đã có thể qua lại được bình thường. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa to đã gây ngập lụt, ách tắc Quốc lộ 1A tại Km 396, các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A không thể đi lại mà được phân luồng đi theo đường Hồ Chí Minh.Ngành giao thông Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý các sự cố sạt lở đường; cắm cọc tiêu, biển báo, cử người trực gác để cấm người, phương tiện tham gia giao thông qua lại tại những vị trí đang bị ngập lụt nặng trên các tuyến đường, cầu tràn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La hiện đang tiếp tục lên; thượng nguồn sông La, các sông ở Quảng Bình và các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống. Do đó, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa cần phải cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trước sự diễn biến phức tạp của mưa lũ.Nguyễn Văn Nhật, Văn Hào

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.