Thông tin các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị thông tin các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2023.
Chú thích ảnh
Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu.

Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành và trên 350 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, địa phương, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được lãnh đạo các cấp, ngành thông tin về chính sách của Đảng, Nhà nước đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; thông tin về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chuyên đề về “Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc các thành tựu nhân quyền”; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu được trao đổi, kiến nghị đến các cấp, ngành tỉnh và nghe giải đáp thắc mắc của lãnh đạo các cấp liên quan đến chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thông tin: Trong năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế… vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả, các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay Sóc Trăng đã giải ngân được trên 260 tỷ đồng thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội, hỗ trợ đời sống vùng đồng bào dân tộc. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được tăng cường đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con.

Tỉnh Sóc Trăng ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; lồng ghép hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…; tạo điều kiện, hỗ trợ người dân đầu tư, phát triển sản xuất nên tình hình đời sống người dân ổn định, tạo tiền đề, xây dựng vững chắc lòng tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số dự hội nghị. 

Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp to lớn của các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Người có uy tín đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương,... Đặc biệt, người có uy tín đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia và hưởng ứng Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án cầu Đại Ngãi; vận động đồng bào nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…

Để kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các mục tiêu Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình mục tiêu của tỉnh, trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị người có uy tín tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà đồng bào tin cậy trao cho; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Người có uy tín tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; nêu cao tinh thần ý chí tự lực tự cường, cùng với chính quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.