Sóc Trăng: Biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/8, Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng, các sở, ngành, địa phương và 450 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Theo ông Lý RoTha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh hiện có gần 1,2 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 30,2%; dân tộc Hoa chiếm 5,2%, dân tộc khác chiếm 0,037%. Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có 606 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín theo quy định, như phổ biến, cung cấp thông tin cho 12.397 lượt người, thăm hỏi, tặng quà cho 3.555 lượt người có uy tín nhân dịp lễ tết, trợ cấp khó khăn, ốm đau cho 683 lượt người, tổ chức cho 170 lượt người có uy tín tham quan, học hỏi kinh nghiệm,…với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Đặc biệt, giai đoạn 2018-2022, tỉnh cấp bảo hiểm y tế cho 330 lượt người có uy tín cư trú ngoài vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng cho 256 lượt người có uy tín.

Chú thích ảnh
Biểu dương và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào biểu dương sự đóng góp của người có uy tín trong tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Người có uy tín thật sự là tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, luôn gương mẫu, đi đầu trong trong thực hiện các chính sách tại địa phương, tích cực phát triển kinh tế.

Trong năm qua, Sóc Trăng đã thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín theo quy định như phổ biến, cung cấp thông tin cho 12.397 lượt người; thăm hỏi, tặng quà cho 3.555 lượt người có uy tín nhân dịp lễ tết; trợ cấp khó khăn, ốm đau cho 683 lượt người; tổ chức cho 170 lượt người có uy tín tham quan, học hỏi kinh nghiệm... Giai đoạn 2018-2022, tỉnh cấp bảo hiểm y tế cho 330 lượt người có uy tín cư trú ngoài vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng cho 256 lượt người có uy tín.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự họp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Ông Lý Lái, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Châu Thành chia sẻ, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Hàng năm người có uy tín được tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, chủ trương, chính sách của địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, 40 người có uy tín, 10 nhân sỹ trí thức, doanh nhân, học sinh tiêu biểu là người dân tộc thiểu số đã được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.