Thông tin 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Hà Giang không đúng sự thật

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn của Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Thông tin 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Hà Giang là không đúng sự thật.
Thông tin 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Hà Giang không đúng sự thật ảnh 1

Đại tá Lê Văn Canh. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Theo Đại tá Lê Văn Canh, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội phản ánh: Tại địa phận giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt...), công an tỉnh Hà Giang đã kiểm tra, xác minh và khẳng định trên địa bàn tỉnh Hà Giang không xảy ra vụ nào mà nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xảy ra một số vụ mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tình hình thực tế ở địa phương, công an tỉnh Hà Giang đã ban hành các văn bản, mở nhiều đợt cao điểm để tập trung chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố tổ chức công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã phát hiện 11 vụ, kết quả đã điều tra khám phá 6 vụ với 8 bị can phạm tội mua bán người, trong đó có 3 vụ với 5 bị can phạm tội mua bán trẻ em.

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có trên 277 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, các đối tượng xấu lợi dụng các vấn đề: địa hình biên giới hẻo lánh, dân cư thưa thớt, có nhiều lối mòn qua lại hai bên biên giới; các khung giờ người dân khỏe mạnh thường đi làm nương rẫy, ở nhà chỉ còn lại có người già và trẻ em để hoạt động; nhận thức của một số phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin… để thực hiện hành vi mua bán người. Mục đích của các đối tượng là mua trẻ em để làm con nuôi và mua phụ nữ để làm vợ.

Để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong những tháng cuối năm 2016, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người; chủ động công tác nắm tình hình tuyến, địa bàn; tăng cường công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, điều tra, xử lý đối với tội phạm mua bán người. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho nhân dân.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.