Thông qua việc thống nhất Hội thánh Tin lành hai miền

Sau hai ngày làm việc chính thức, chiều 3/10, Đại hội đồng lần thứ 34 Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã bế mạc với kết quả 100% đại biểu tán thành hợp nhất Hội thánh hai miền.

Sau hai ngày làm việc chính thức, chiều 3/10, Đại hội đồng lần thứ 34 Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã bế mạc.

Thông qua việc thống nhất Hội thánh Tin lành hai miền ảnh 1

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội Trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc) lần thứ 34, nhiệm kỳ 2013- 2017 phát biểu bế mạc. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Trị sự Tổng hội khóa 34 gồm 15 thành viên, nhiều hơn 2 thành viên so với Đại hội đồng lần thứ 33. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng khóa 33 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Hội trưởng khóa 34, nhiệm kỳ 2013 – 2017. Mục sư Bùi Văn Sản, Tổng thư ký khóa 33 được bầu giữ chức Phó Hội trưởng khóa 34. Mục sư Phùng Quang Huyến, Phó Hội trưởng khóa 33 tái đắc cử chức Phó Hội trưởng khóa 34.

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các điều khoản sửa đổi và ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hiến chương thống nhất với những nét tương đồng với bản dự thảo Hiến chương của Hội thánh hai miền Bắc-Nam nhằm hạn chế sửa đổi khi hợp nhất. Đại hội cũng thông báo về tiến trình hợp nhất Hội thánh hai miền, lấy biểu quyết trước Đại hội đồng với 100% đại biểu tán thành. Đây là bước quan trọng cho tiến trình hợp nhất Hội thánh hai miền trong thời gian tới.

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.