Chủ tịch UBTW MTTQ VN thăm Hội thánh Tin lành Việt Nam

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) - một tổ chức thành viên của UBTW MTTQVN nhân dịp Hội thánh chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34.

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN) đã đến thăm và làm việc với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) - một tổ chức thành viên của UBTW MTTQVN nhân dịp Hội thánh chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34.

Chủ tịch UBTW MTTQ VN thăm Hội thánh Tin lành Việt Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và mục sư Nguyễn Hữu Mạc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Tại buổi tiếp, mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã giới thiệu một số nét cơ bản về tổ chức Hội thánh Tin lành Việt Nam tại miền Bắc, những hoạt động mục vụ của Hội thánh thời gian qua, việc thành lập trường Thánh kinh Thần học Hà Nội cũng như công tác chuẩn bị Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hiện có 950 điểm nhóm hoạt động với 150.000 tín đồ nằm ở 27 tỉnh, thành phố, 155 mục sư hoạt động truyền đạo, trong số này có trên 600 điểm nhóm đã được Nhà nước công nhận. Với tôn chỉ “Kính Chúa yêu người, làm tròn nghĩa vụ người công dân, phục vụ Tổ quốc”, Hội thánh hướng bà con bày tỏ niềm tin của mình nơi Thiên Chúa, làm tốt hai bổn phận là con dân của Chúa Trời và công dân của nước Việt Nam.


Cảm ơn và biểu dương sự đóng góp của Hội thánh Tin lành trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Hội thánh vừa hướng cho các thành viên của mình làm bổn phận với Thiên Chúa, đồng thời làm tốt bổn phận của công dân, “Phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc”, sống ở đâu gắn với nhân dân và đất nước ở đó, thể hiện sự gắn bó giữa giáo lý của mình với đời sống thực tiễn. Phó Thủ tướng đề nghị Hội thánh phối hợp với Mặt trận các địa phương quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức Hội làm tốt bổn phận, chấp hành tốt pháp luật, quan tâm đến xây dựng đời sống ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Để tạo điều kiện cho Hội thánh hoạt động, có đội ngũ mục sư được đào tạo bài bản, Nhà nước đã cho phép Hội thánh mở trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị Hội thánh quan tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa giúp cho công việc của đạo, vừa phục vụ gắn với đời. Phó Thủ tướng khẳng định UBTWMTTQVN sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát huy những đóng góp của Hội thánh với sự nghiệp chung và chúc cho Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 34 thành công tốt đẹp.


Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.