Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp, chiều 9/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 với 91,10% đại biểu tán thành. 

Nghị quyết nêu rõ, năm 2021, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, xem xét, thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV...      

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước...

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là phù hợp, tuy nhiên, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận, góp ý kiến cùng với văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến tại kỳ họp thứ 10). Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ như dự thảo.

Có ý kiến đề nghị bổ sung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 việc xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; đề nghị rút việc xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, bổ sung việc xem xét báo cáo về nội dung này năm 2021 vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV nhằm thực hiện đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (điểm a khoản 2 Điều 13).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hàng năm, Chính phủ đều có báo cáo riêng trình Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung này được thảo luận tại các phiên họp về công tác tư pháp và tình hình kinh tế-xã hội. Hơn nữa, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan, trong đó bao gồm các nội dung mà đại biểu đề xuất. Vì vậy, không bổ sung các báo cáo này vào chương trình giám sát năm 2021.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trình Quốc hội khóa XV xem xét báo cáo đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo trình Quốc hội về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp khắc phục kinh tế từ nay đến cuối năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào thời điểm thích hợp nên không đưa nội dung này vào Nghị quyết...

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.