Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày 24/5/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV ảnh 1

Quang cảnh phiên họp ngày 24/5. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Buổi sáng:

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Trong quá trình thảo luận, đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 9 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành nhiều nội dung đã được chỉnh lý thể hiện trong dự thảo Luật; đồng thời đóng góp ý kiến cụ thể về các vấn đề: hình thức tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo và các vấn đề khác.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Trong quá trình thảo luận, đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời đóng góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh; áp dụng pháp luật về tranh tụng; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và một số vấn đề khác.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ sáu, ngày 25/5/2018: Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017); quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.