Thông cáo số 10 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 30/5/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Ngày 30/5/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

 - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi). 

Thông cáo số 10 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hải quan (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về nhiệm vụ và tổ chức của hải quan

- Về thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra giám sát hải quan

 - Trách nhiệm phối hợp của ngành hải quan với các tổ chức, cơ quan liên quan trong quản lý giám sát hàng xuất, nhập khẩu 

- Hệ thống tổ chức Hải quan

 - Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

- Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục

- Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan 

- Về hồ sơ hải quan

- Thẩm quyền của hải quan, công chức hải quan trong việc xử lý hàng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

- Về chế độ, chính sách của cán bộ, công chức hải quan…

Buổi chiều

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp:Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp:Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường

- Đánh giá môi trường chiến lược tác động môi trường

- Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nguồn lực về bảo vệ môi trường

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường biển và hải đảo

- Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trong nhập khẩu phế liệu

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường...

Ngày 31/5 và 1/6, Quốc hội nghỉ.

Ngày 2/6), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu. Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.