Thông báo cho hơn 40.000 tàu, thuyền biết vị trí bão

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 41.345 phương tiện với 146.381 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.
Sáng 21/6, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện khẩn số 10/CĐ-TW điện Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngoại giao về việc đối phó áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão.
Thông báo cho hơn 40.000 tàu, thuyền biết vị trí bão ảnh 1

Tàu của ngư dân neo đậu tại Cảng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ theo dõi, kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong một, hai ngày tới được xác định là vùng biển phía Bắc Vĩ tuyến 17. Đặc biệt lưu ý tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vịnh Bắc bộ và khu vực giữa Biển Đông. Đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. Theo báo cáo số 238/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30’ ngày 21/6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 41.345 phương tiện với 146.381 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Trong đó khu vực Quần đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông có 297 phương tiện với 2.895 lao động gồm: 21 tàu với 374 lao động của Đà Nẵng hoạt động tại khu vực Tây - Nam quần đảo Hoàng Sa; 60 tàu với 736 lao động của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; 212 tàu với 1.750 lao động của tỉnh Bình Định hoạt động ở khu vực giữa biển Đông; 4 tàu với 35 lao động của tỉnh Khánh Hòa hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa); Khu vực khác và neo đậu tại bến là 41.048 tàu với 143.486 lao động.Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.