Thời tiết đêm 29/1: Rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ

Chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9 - 12 độ, vùng núi 5 - 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ.
Thời tiết đêm 29/1: Rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ ảnh 1

Người dân phải đốt lửa sưởi ấm.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ) đêm nay còn có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh.Khoảng đêm mai (30/1), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
Dự báo chi tiết các vùng đêm nay và ngày mai:

Phía Tây Bắc Bộ
: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 24 - 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ; vùng núi 5 - 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ; vùng núi cao dưới 12 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, phía bắc rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ; phía nam 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ, phía nam 16 - 19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.