Thời tiết bất lợi, nhãn Hưng Yên nguy cơ mất mùa

So với năm trước, năm nay nhãn ra hoa nhiều hơn, nhưng do thời tiết không thuận lợi, tỷ lệ đậu quả chỉ đạt 50%, riêng hoa nhãn trà sớm không đậu quả nên bị mất trắng.
Vụ nhãn năm nay, tỉnh Hưng Yên đứng trước nguy cơ mất mùa lớn. So với năm trước, năm nay nhãn ra hoa nhiều hơn, nhưng do thời tiết không thuận lợi, tỷ lệ đậu quả chỉ đạt 50%, riêng hoa nhãn trà sớm không đậu quả nên bị mất trắng.

Tại các vùng trọng điểm nhãn ở thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, hầu hết các vườn nhãn đều ra hoa nhiều hơn các năm trước. Ban đầu nhiều chủ vườn khẳng định, nếu thời tiết thuận lợi sẽ được mùa lớn. Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay do mưa ẩm kéo dài, khi hoa nở và phơi màu gặp mưa axit nên bị thui phần lớn; mặt khác cũng do mưa nhiều nên ong không thể làm mật được, kéo theo hoa thụ phấn kém, ảnh hưởng lớn tới việc đậu quả.

Theo anh Nguyễn Văn Lâm và nhiều hộ trồng nhãn ở xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), hoa nhãn cần nắng ấm để phơi màu và thụ phấn, nhưng từ đầu tháng ba âm lịch đến nay thường xuyên mưa ẩm. Nguy hại hơn, mưa kéo dài và độ ẩm cao làm cho nhãn bị nhiễm các bệnh mốc sương và thán thư nên hoa bị cháy đen và rụng. Hiện tại, lượng hoa nhãn đậu quả ở nhiều vườn chỉ đạt từ 40 - 60% chủ yếu là nhãn chính vụ, còn nhãn chín sớm hầu như mất trắng. Riêng nhãn trà muộn do trổ hoa sau thời điểm mưa ẩm, gặp thời tiết nắng ấm nên khả năng đậu quả cao hơn. Diện tích nhãn muộn chủ yếu tập trung ở huyện Khoái Châu nên địa phương này từ nhiều năm nay không bị thất thu.

Do mùa hoa nhãn không thuận lợi kéo theo nghề nuôi ong lấy mật cũng bị ảnh hưởng. Theo chị Hà, chủ cửa hàng mật ong ở thành phố Hưng Yên, năm nay do mưa kéo dài nên đàn ong không có điều kiện làm mật, sản lượng mật ong cũng giảm tới 40% so với năm ngoái.

Hưng Yên hiện có hơn 3.000 ha nhãn đến thời kỳ cho thu hoạch, tập trung nhiều tại thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ. Mỗi năm, sản lượng nhãn quả tươi của toàn tỉnh đạt khoảng 40.000 tấn. Từ nhiều năm nay, nhiều chủ vườn nhãn đã biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ để nhãn ra hoa đậu quả đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, theo nhiều bà con dù thế nào thì yếu tố quyết định cho nhãn đậu quả vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết.


Mai Ngoan

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.