Thời tiết bất lợi gây thiệt hại hơn 1.000 ha tôm nuôi

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Trà Vinh, từ đầu tháng 6, vùng nuôi tôm nước mặn và lợ tại các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành và thị xã Duyên Hải đã bị thiệt hại hơn 1.000 ha tôm sú và tôm thẻ chân trắng, với tổng số lượng gần 530 triệu con.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh cho biết, tôm sú, tôm thẻ chân trắng nuôi bị chết hầu hết trong giai đoạn 20 - 40 ngày tuổi. Nguyên nhân do gặp thời tiết bất lợi, mưa nhiều tác động xấu đến môi trường nước, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất cao gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tôm nuôi, phát sinh các bệnh đốm trắng, đỏ thân trên tôm nuôi.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, tuy lịch thời vụ thả tôm nuôi đã được ngành chuyên môn công bố, nhưng người nuôi tôm không được chủ quan trong việc chọn và kiểm tra chất lượng nguồn tôm giống. Môi trường nước ao nuôi tôm, nguồn nước cung cấp và nguồn nước xả thải, nông dân cần phải quan trắc thường xuyên và xử lý đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, tránh mầm bệnh xâm nhập và lây lan ra môi trường nước bên ngoài.

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh vẫn khuyến cáo nông dân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong tỉnh không nóng vội thả con giống tập trung ngày vào đầu mùa mưa, mà nên thực hiện việc thả tôm giống nuôi rải vụ để hạn chế mức thấp nhất sự rủi ro thiệt hại do biến đổi thời tiết, môi trường nước diễn biến xấu bất thường, khó lường. Việc nuôi tôm thả giống rải vụ còn giúp nông dân tránh được thu hoạch tập trung với sản lượng lớn dễ bị rớt giá do cung vượt cầu.

Tỉnh Trà Vinh hiện có tổng diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng hơn 25.000 ha. Từ đầu mùa vụ nuôi tôm năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi gần 1,1 tỷ con tôm sú, diện tích hơn 17.200 ha và 3,95 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích gần 6.000 ha; trong này có 628 ha nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao, với số lượng hơn 1,25 tỷ con giống.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.