Kiên Giang phát triển mạnh nuôi tôm nước lợ

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đã thả nuôi tôm nước lợ trên 127.000 ha, đạt hơn 90,2% kế hoạch, gồm nuôi công nghiệp, quảng canh - quảng canh cải tiến và tôm - lúa, sản lượng thu hoạch đến nay hơn 20.500 tấn, bằng 18,8% kế hoạch.

Tỉnh tập trung phát triển nuôi tôm, phấn đấu đến hết quý II/2022, tổng sản lượng tôm nuôi đạt từ 40.340 tấn trở lên.

Chú thích ảnh
Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (ảnh tư liệu). 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Nguyễn Văn Dũng cho biết: "Tỉnh tập trung thả tôm nuôi trên 100% diện tích kế hoạch năm 2022 là 140.694 ha. Ngành thuỷ sản tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, quản lý và kiểm soát chặt chẽ tôm giống để đạt chất lượng thả nuôi; hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới cho người nuôi tôm, nhằm đạt năng suất, sản lượng cao. Thực hiện thủy lợi, đảm bảo cung cấp nguồn nước mặn - lợ cho nuôi tôm; cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi thủy sản chủ lực phục vụ việc truy xuất nguồn gốc, minh bạch trong sản xuất tôm nước lợ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước".

Tỉnh tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình sản xuất như: tôm - lúa, nuôi tôm càng xanh xen tôm sú và tôm - cua biển kết hợp ở các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên, An Minh, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành…, chú trọng tăng thêm diện tích, năng suất, sản lượng tôm càng xanh, cua biển trong mô hình nuôi kết hợp.

Tỉnh tiếp tục phát triển nuôi tôm công nghiệp đạt diện tích 4.200 ha, sản lượng tôm 39.250 tấn, tập trung ở các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất và thành phố Hà Tiên. Ngành thuỷ sản cũng hướng dẫn, vận động, khuyến khích triển khai nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp 2 giai đoạn, đồng thời ổn định phát triển nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện chuyển đổi mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Mặt khác, tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thủy sản Minh Phú triển khai dự án "Khu phức hợp ứng dụng công nghệ cao phát triển chuỗi tôm hiệu quả và bền vững tại tỉnh Kiên Giang".

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, tỉnh phát triển khá nhanh hình thức nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp và đến năm 2020 hơn 5.000 ha, sản lượng đạt 31.324 tấn, tăng hơn 37% về diện tích và tăng gần 20% về sản lượng so với năm 2015.

Đặc biệt, phát triển mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn và thực hiện 44 điểm trình diễn tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, An Minh và thành phố Hà Tiên, quy mô 1.200 m2/điểm, năng suất trung bình 24,25 tấn/ha, lợi nhuận trung bình 280 triệu đồng/ha. Mô hình này có tính ổn định, bền vững, mang lại thu nhập cao cho nông dân và tạo ra sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay.

Tiếp đến, diện tích trồng lúa kém hiệu quả hoặc không đảm bảo nguồn nước tưới chuyển sang mô hình tôm - lúa, nuôi tôm quảng canh cải tiến đến năm 2020 là 131.105 ha, sản lượng đạt 61.666 tấn tôm. Việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả cho người sản xuất, từ thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/ha tăng lên 100 - 130 triệu đồng/ha.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.