Thời tiết 5/10: Phía Bắc ngày nắng, miền Trung và miền Nam có mưa vài nơi

Khu vực phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực miền Trung nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và miền Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài; chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Phía Bắc ngày nắng. Ảnh: TT

Dự báo chi tiết cho từng vùng:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ, vùng núi từ 17 - 20 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (Khánh Hóa-Bình Thuận) sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.  

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.  

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài; chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.  

Hà Nội: : Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.