Xây dựng pháp luật đủ mạnh để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được nhiều cán, bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sáng 30/6/2022. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Xây dựng pháp luật đủ mạnh để chống "giặc nội xâm"

Tại điểm cầu xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, có 28 đại biểu dự và theo dõi Hội nghị. Qua nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện và các ý kiến tham luận của đại biểu, Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng Lỳ Phù Cà cho rằng, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống "giặc nội xâm” trong tình hình mới. Hội nghị được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đặt nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Theo ông Lỳ Phù Cà, thời gian qua, tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực với quy mô khác nhau, trong đó có những vụ việc xảy ra ở những ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi làm thất thoát hoặc thiệt hại nặng nề tài sản của Nhà nước và nhân dân, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Trước thực trạng đó, Đảng ta đã có những chỉ đạo quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đặc biệt, hiện nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm Trưởng ban. Đây là việc làm rất cần thiết, quan trọng và tiền đề để huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này cho thấy, Đảng ta đã và đang tiếp tục quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng Lỳ Phù Cà  kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị trong việc “chống giặc nội xâm”; tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị tư tưởng, răn đe, cảnh tỉnh và kiểm soát quyền lực của các cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch; xây dựng các văn bản pháp luật đủ mạnh để chống "giặc nội xâm”, phòng, chống tham nhũng, xây dựng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng để không ngừng xây dựng đất nước tươi đẹp, phồn vinh.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện

Qua theo dõi trực tuyến Hội nghị, ông Vũ Văn Nội, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên, đánh giá cao sự nghiêm minh của Đảng và pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị này có ý nghĩa lớn trong bối cảnh hiện nay. Thông qua hội nghị, Bộ Chính trị sẽ tổng kết được những kết quả đạt được, cũng như tìm ra hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Theo dõi báo cáo tóm tắt do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, 10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành quả quan trọng, tạo sức răn đe và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 10 năm qua được thể hiện trên các vấn đề như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng; kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, tham nhũng và tiêu cực, ông Vũ Văn Nội kiến nghị Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng. Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền với công tác phòng, chống tiêu cực; nhất là thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh, thường xuyên tự soi, tự sửa những lối sống, đạo đức chưa đúng tác phong của người cán bộ.

Đồng thời, các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những hành vi tham nhũng, lãng phí, siết chặt kỷ cương trong Đảng cũng như quản lý kinh tế, xã hội; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố.

Việt Hoàng (TTXVN)
Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận tổ quốc, nhân dân và báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phát huy tốt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN