Xây dựng lực lượng Công an Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 14/5, Ban Chỉ đạo 447 Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; 1 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến an ninh trật tự; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tỉnh tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai đến các tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ, chiến sỹ nắm vững hơn về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 12; quan tâm cân đối, bố trí các nguồn lực tăng cường đầu tư, trang bị cho lực lượng Công an; xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt của Công an xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024)…

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Đề án trên địa bàn, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và được các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ; từng bước xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xóa bỏ hoàn toàn tổ chức “Bà Cô Dợ” trên địa bàn. Công an tỉnh đã tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện vượt cấp, điểm tranh chấp đất đai, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, an ninh mạng; chủ động nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, tỉnh Sơn La có 193/197 Công an xã, thị trấn đã được quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở; 193/193 Công an xã, thị trấn đảm bảo diện tích nhà ở doanh trại cho cán bộ, chiến sỹ; 65/193 Công an xã, thị trấn có trụ sở độc lập. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh có trình độ Đại học Công an trở lên đạt 60,33% (tăng 5,22%); trình độ Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị đạt 63,66% (tăng 1,16% so với thời điểm ban hành Đề án)…

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Cường - Cao Thiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.