Xã mới sau sắp xếp ở Phú Yên có quy mô dân số và diện tích bằng 300%

Căn cứ Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Phú Yên đang tập trung xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Chú thích ảnh
Trụ sở cũ của UBND Phường 2 (thành phố Tuy Hòa) tạm dừng sửa chữa để tránh lãng phí khi sắp xếp đơn vị hành chính. 

Để đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương và tình hình thực tiễn, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, dự kiến phương án sắp xếp. Hướng sắp xếp các xã, phường, thị trấn hiện nay thành các xã, phường mới có diện tích tự nhiên và quy mô dân số tối thiểu bằng 300% trở lên so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15).

Cụ thể, xã miền núi có diện tích tự nhiên từ 150km2 trở lên và quy mô dân số từ 15.000 người trở lên; xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì phải đạt dân số từ 7.500 người trở lên. Xã đồng bằng có diện tích tự nhiên từ 90km2 trở lên và quy mô dân số từ 24.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 35km2 trở lên và quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Thời gian để các huyện, thị xã, thành phố rà soát, dự kiến phương án sắp xếp phường, xã mới, chậm nhất đến chủ nhật ngày 23/3/2025.

Phú Yên có diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 5.023,4 km2. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phía Đông giáp biển Đông. Dân số là 876.619 người (năm 2022), mật độ dân số 174 người/km2; có 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 dân tộc thiểu số với 60.128 người (2020), chiếm 6,89% dân số toàn tỉnh.

Tỉnh Phú Yên hiện nay có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Tuy Hòa; hai thị xã Sông Cầu và Đông Hòa; 3 huyện miền núi là Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa và 3 huyện đồng bằng là Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An. Toàn tỉnh hiện có 106 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 18 phường; 6 thị trấn và 82 xã.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.